Phát thanh xúc cảm của bạn !

HotNews 19/05:Dàn mẫu 'Đêm hội chân dài' bắt chước ảnh chụp các chân dài Victoria's Secret: Thiếu khả năng sáng tạo?

2016-05-19 14:14

Tác giả: Giọng đọc: Nhím Xù

  • Cùng nghe bản tin Showbiz điểm lại những tin tức nổi bật ngày 19/05: 

1. Nam bệnh nhân…phải đặt thuốc vào âm đạo chữa thoát vị đĩa đệm?

Nhận được đơn thuốc của bác sỹ về nhà, một bệnh nhân nam bất ngờ phát hiện có một loại thuốc được chỉ định đặt vào âm đạo. Trước đó, ngày 13/5, nam bệnh nhân này có đến Bệnh viện Đa khoa Gia Lai khám bệnh. Sau khi khám, bác sĩ kết luận bệnh nhân này bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, yêu cầu lấy thuốc về nhà điều trị.

Dựa trên đơn thuốc đã được cấp, nam bệnh nhân này về nhà uống và tá hỏa khi phát hiện một trong bốn loại thuốc được chỉ định dành cho phụ nữ.Tại đơn thuốc do bác sĩ Đinh Hoàng Đức cấp có mục ghi “Clanzaer 200mg, sử dụng bằng cách đặt vào âm đạo, mỗi tối một viên”.

Nói về chi tiết nhầm lẫn này, bác sĩ Đức cho biết: “Danh mục thuốc điều trị cấp cho bệnh nhân thì đúng nhưng phần hướng dẫn sử dụng bị nhầm lẫn từ nam thành nữ. Cái này là do lỗi đánh máy của y tá, nhầm lẫn từ bệnh nhân nam qua bệnh nhân nữ. Tôi đã gọi điện hướng dẫn lại và xin lỗi bệnh nhân”.

2. Ôtô Trung Quốc sắp được lưu thông trên lãnh thổ Việt Nam? 

UBND tỉnh Quảng Ninh đã chính thức có đề xuất cấp phép cho xe du lịch Trung Quốc tự lái hoạt động trong phạm vi TP Móng Cái, đổi lại xe của Việt Nam cũng được tự lái, hoạt động tại TPTV Đông Hưng, Trung Quốc. Trong văn bản trao đổi, Bộ GTVT không phản đối nhưng cho rằng để đảm bảo chặt chẽ, chỉ cấp phép cho một đơn vị tổ chức thí điểm là Công ty cổ phần dịch vụ và du lịch Hồng Gai đứng ra thực hiện.

Phạm vi xe Trung Quốc được đi, Bộ GTVT đề nghị chỉ được đến trạm kiểm soát liên hợp km số 15 và xe Trung Quốc không được hoạt động trên đường vành đai biên giới (cũng như khu vực quân sự).
Công ty cổ phần dịch vụ và du lịch Hồng Gai cũng cần cử người tham gia dẫn đoàn, không để khách du lịch tự lái ôtô đi tự do dù trong phạm vi cho phép.Các ôtô Trung Quốc cũng chỉ được lưu hành trong lãnh thổ Việt Nam không quá 3 ngày, phương tiện hỏng cũng chỉ được thêm 1 ngày. Đặc biệt, Bộ GTVT nêu cần thống nhất nguyên tắc không tổ chức đều đặn ngày nào cũng có đoàn xe Trung Quốc vào mà đoàn trước xuất cảnh, đoàn sau mới được vào tiếp để quản lý chặt chẽ và hiệu quả.

3. Chiến cơ Trung Quốc chặn máy bay Mỹ trên Bển Đông

Lầu Năm Góc ngày 18/5 cho biết 2 máy bay chiến đấu chiến thuật của Trung Quốc đã thực hiện một vụ đánh chặn "nguy hiểm" một máy bay quân sự Mỹ hôm 17/5. Trong một tuyên bố, Lầu Năm Góc cho hay vụ việc trên diễn ra ở "không phận quốc tế" khi một máy bay trinh sát tuần tra hàng hải Mỹ thực hiện "một cuộc tuần tra thông thường" trên Biển Đông. Tuyên bố cũng cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đã xử lý vấn đề này thông qua các kênh ngoại giao và quân sự.



4. ‘Angela Phương Trinh lấn át Lý Nhã Kỳ trên thảm đỏ Cannes’

Lần đầu có mặt ở LHP Cannes, Angela Phương Trinh nổi bật với trang phục đậm chất Việt Nam, và được ban tổ chức xếp theo nhóm độc diễn tạo dáng 3 nghệ sĩ một lần – câu chuyện đang thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Trong ngày đầu tiên có mặt tại thảm đỏ LHP Cannes lần thứ 69, Angela Phương Trinh thu hút sự chú ý khi xuất hiện với trang phục mang đậm nét văn hóa Việt Nam. Điều đáng nói là tại phần tạo dáng trên thảm đỏ, BTC đã xếp Angela Phương Trinh theo nhóm độc diễn tạo dáng 3 nghệ sĩ mỗi lần, đây là phần chỉ dành cho các ngôi sao tầm quốc tế hoặc các thành viên trong đoàn có phim ra mắt trong ngày hôm đó - có nghĩa là tất cả những người đang đứng trên thảm đỏ phải lui về để dành không gian duy nhất cho các nghệ sĩ này tạo dáng. Điều này khiến nhiều người bất ngờ và cho rằng Angela Phương Trinh được chú ý hơn cả Lý Nhã Kỳ trên thảm đỏ Cannes.

Trong clip được quay từ góc xa, khán giả có thể thấy cử chỉ trên thảm đỏ của Angela Phương Trinh dịu dàng và đằm thắm. Cô cũng được nhiều nhiếp ảnh gia ghi lại khoảnh khắc đẹp tại thời điểm đó. Tuy nhiên trong loạt ảnh chia sẻ trên trang web Getty Images trong sự kiện ra mắt phim "Julieta", Angela Phương Trinh đã bị chú thích nhầm thành Michelle Yeoh - Dương Tử Quỳnh. Đây là một sự nhầm lẫn bởi tất cả các người đẹp khác đều được chú thích đúng tên của mình. 

Cách đây ít phút, nữ diễn viên tiếp tục chia sẻ về bộ trang phục thứ hai mà cô diện trên thảm đỏ Cannes 2016. Thiết kế kết hợp váy ôm sát cúp ngực bên trong cùng lớp áo choàng lụa mỏng manh, nhẹ nhàng bên ngoài. Phần áo choàng được tạo điểm nhấn bằng những họa tiết cua, cá, sinh vật biển thực hiện bằng kĩ thuật thêu tay truyền thống. Qua đây Angela Phương Trinh muốn nhắn nhủ đến khán giả về tầm quan trọng cũng như việc tích cực bảo vệ môi trường. Đây là bộ váy được nhà thiết kế Nguyễn Công Trí thực hiện riêng cho Angela Phương Trinh. Như vậy, sau tạo hình đơn giản đâm chất truyền thống, bà mẹ nhí đã xoay 180 độ để trở nên gợi cảm, quyến rũ hơn.

5. Dàn mẫu 'Đêm hội chân dài' của Vũ Khắc Tiệp bắt chước ảnh chụp các chân dài Victoria's Secret: Thiếu khả năng sáng tạo?

Ông bầu Vũ Khắc Tiệp vừa công bố thiệp mời của Đêm hội chân dài 10. Bức ảnh trên tấm thiệp được chụp tại Singapore, trong đó Ngọc Trinh cùng các người mẫu diện váy ren trắng, tạo dáng gợi cảm. Concept của bộ ảnh, từ cách tạo dáng đến trang phục và cách thiết kế tấm thiệp khá giống với ảnh chụp các chân dài Victoria's Secret trên tạp chí Vogue Tây Ban Nha ra mắt hồi tháng 4, khiến nhiều người nghi ngờ Vũ Khắc Tiệp bắt chước ảnh chụp các chân dài của show nội y nổi tiếng thế giới.

Các năm trước, Đêm hội chân dài cũng thường bị cho là bắt chước show nội y Victoria's Secret đình đám thế giới. Lý giải về điều này, Vũ Khắc Tiệp giải thích anh có học hỏi show diễn nội y nổi tiếng và lấy những điều hay nhất áp dụng cho show mình.


6. Từ bây giờ, Hồ Ngọc Hà đã có người "thế thân"

Chuyện tìm ra được một ai đó có ngoại hình rất giống với ca sĩ, diễn viên, xưa nay vẫn thu hút được nhiều sự thích thú của dân mạng. Và mới đây, đã xuất hiện một nhân vật có thể nói rằng đã đóng giả ca sĩ Hồ Ngọc Hà đạt tới mức chuẩn mực.

Hàng loạt những lời nhận định như "giống y chang; không thể nhầm được; cưng nhất cái miệng..." đã cho thấy độ "hot" của nhân vật này. Điều đặc biệt hơn, nhân vật đã hoá thân thành Hồ Ngọc Hà này lại là con trai. Anh chàng đã make-up và bắt chiếc rất giống với biểu cảm của "Nữ hoàng giải trí" trong ca khúc "Tội lỗi".

Có thể thấy được rằng, biểu cảm của đôi môi cũng chính là điểm nhấn quan trọng nhất giúp cho đoạn clip này có được hàng ngàn lượt chia sẻ chỉ trong một thời gian ngắn. Và hiện tại, dân mạng cũng đang truy lùng ráo riết xem chân dung thực sự của anh chàng này ra sao.

 (Theo Thu Trang tổng hợp)

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top