Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình tứ tại lễ trao giải, Song Joong Ki và Song Hye Kyo khiến fan bấn loạn

2016-10-28 17:17

Tác giả: Giọng đọc: Tuấn Anh

Chương trình Đọc báo giùm bạn hôm nay có những tin đáng chú ý sau:
Hoàng Bách và Trang Pháp nói gì về ồn ào liên quan đến Sơn Tùng?
Cặp đôi Hậu Duệ Mặt Trời tình tứ trên sân khấu nhận giải thưởng
Dân mạng tranh cãi khi Ngô Diệc Phàm giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất
Việt Nam thua đậm khi đối đầu Nhật Bản

***

Hoàng Bách và Trang Pháp nói gì về ồn ào liên quan đến Sơn Tùng?

Như bản tin Đọc báo giùm bạn ngày hôm qua đã đưa tin, chiều 26.10, nữ ca sĩ Trang Pháp đã đăng tải một tâm sự dài với đầy bức xúc liên quan đến Sơn Tùng và công ty quản lý của anh, cùng với nhà sản xuất MTV. Theo đó, chỉ vì yêu cầu của phía quản lý Sơn Tùng mà Trang Pháp không được hát ca khúc "We Don't Talk Anymore" dù cô đã gửi bài từ trước đó. Lí do phía ekip Sơn Tùng đưa ra là vì trong buổi diễn này, Sơn Tùng cũng sẽ trình diễn bài hát “Chúng ta không thuộc về nhau”. Thoạt nhìn, chuyện hai ca sĩ hát 2 bài hát khác nhau trong cùng một sân khấu thì đâu có gì đáng nói. Tuy nhiên, với những ồn ào đạo nhạc của Sơn Tùng, chuyện để hai ca khúc này trong cùng một đêm diễn là điều vô cùng nhạy cảm. Điều khiến Trang Pháp bức xúc hơn nữa là phía BTC dường như có ý đồ đổ lỗi cho cô khi hỏi ngược lại cô về quyền biểu diễn bài hát.

Tình tứ tại lễ trao giải, Song Joong Ky và Song Hye Kyo khiến fan bấn loạn

Chiều qua, BTC đã chính thức lên tiếng về vụ việc. Họ cho biết 1 ngày trước khi biểu diễn, họ có yêu cầu ca sĩ Trang Pháp cung cấp văn bản chứng minh quyền cover hợp pháp ca khúc "We Don’t Talk Anymore" – tuy nhiên, nữ ca sĩ không cung cấp được những giấy tờ liên quan và đơn phương hủy hợp đồng với chương trình trên facebook cá nhân. Ngay lập tức, Trang Pháp đã đưa ra những bằng chứng khẳng định những thông tin nọ là sau sự thật. Cô cũng dẫn các điều luật về biểu diễn cho thấy rằng BTC mới là người cần cung cấp danh sách bài hát cho Sở Văn hóa để xin giấy phép bản quyền và phải thực hiện điều đó trong ít nhất 5 ngày trước khi biểu diễn. Thông tin cô đơn phương hủy diễn trên trang cá nhận cũng được Trang Pháp khẳng định là sai hoàn toàn. Cô cho biết đã trao đổi qua điện thoại và nhắn tin trực tiếp để thông báo rõ ràng đồng thời chấp nhận đền 300% hợp đồng. Đi kèm những lập luận của mình Trang Pháp đã đưa ra những ảnh chụp tin nhắn trao đổi của mình với phía nhà sản xuất chương trình.

Tình tứ tại lễ trao giải, Song Joong Ky và Song Hye Kyo khiến fan bấn loạn

MTV cũng cho biết : "Trong quá trình biên tập chương trình, phía công ty quản lý của Sơn Tùng M-TP không đề cập và có bất kỳ ý kiến nào về danh sách bài hát Trang Pháp đăng ký trình bày". Thông tin này khác với những điều Trang Pháp từng được trao đổi với bên đại diện MTV. Theo cô, bên đại diên MTV đã đề nghị với Trang Pháp đổi bài: "Sơn Tùng sẽ diễn ca khúc Chúng Ta Không Thuộc Về nhau nên bên bạn ấy muốn em đổi ca khúc We Don't Talk Anymore".

Tình tứ tại lễ trao giải, Song Joong Ky và Song Hye Kyo khiến fan bấn loạn

Sự việc đã gây xôn xao trong cư dân mạng. Hầu hết đều chê trách cách làm việc của ban tổ chức và bên quản lý của Sơn Tùng. Lùm xùm chuyện đạo nhạc lại một lần nữa được khơi lên. Ca sĩ Hoàng Bách cũng đã chia sẻ quan điểm của mình về vụ việc. Đứng về phía Trang Pháp, anh cho rằng nhà sản xuất chương trình đang quá lệ thuộc vào cái tên Sơn Tùng mà dẫn đến cách làm ăn vô lối như vậy. Hiện tại thì phía MTV vẫn chưa có phản hồi gì về những thông tin và bằng chứng mà Trang Pháp đưa ra.

Cặp đôi Hậu Duệ Mặt Trời tình tứ trên sân khấu nhận giải thưởng

Liên tục xuất hiện bên cạnh nhau cùng những cử chỉ thân mật, tình tứ, cặp đôi Hậu Duệ Mặt Trời đang khiến fan nóng ruột hơn bao giờ hết. Gần đây nhất, cả hai diễn viên tài năng này đã cùng được xướng tên trong lễ trao giải “Giải thưởng Văn hóa Đại chúng và Nghệ thuật Hàn Quốc”. Thêm một lần nữa, cả truyền thông và người hâm mộ tin rằng giữa cả hai không thể chỉ là tình bạn đơn thuần.

Tình tứ tại lễ trao giải, Song Joong Ky và Song Hye Kyo khiến fan bấn loạn

Là giải thưởng danh giá dành cho những nghệ sĩ Hàn Quốc trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, năm nay, “Giải thưởng Văn hóa Đại chúng và Nghệ thuật Hàn Quốc” vô cùng ưu ái Hậu Duệ Mặt Trời khi xướng tên 5 người trong ekip bộ phim này bao gồm biên kịch, diễn viên chính, diễn viên phụ, khách mời…

Tình tứ tại lễ trao giải, Song Joong Ky và Song Hye Kyo khiến fan bấn loạn

Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã cùng nhau lên nhận giải thưởng do chính Tổng thống trao tặng. Không rõ ngẫu nhiên hay hữu ý mà cả hai dường như đang diện đồ đôi. Khi MC hỏi về mối quan hệ, cả hai vô cùng ngượng nghịu. Soái ca Hậu Duệ Mặt Trời cũng có những cử chỉ ân cần với bạn diễn xinh đẹp của mình. Ống kính phóng viên cũng nhanh chong ghi lại nhiều khoảnh khắc cả hai trao nhau những ánh mắt đầy tình cảm.

Tình tứ tại lễ trao giải, Song Joong Ky và Song Hye Kyo khiến fan bấn loạn

Tất nhiên, cả hai vẫn giữ im lặng trước mọi tin đồn. Dù phim đã kết thúc từ lâu, nhưng khán giả vẫn vô cùng nhiệt tình trong việc gán ghép hai người. Những tin đồn về tình cảm giữa cặp đôi này cũng rộ lên thường xuyên. Qua những cử chỉ thân mật của cả hai, dường như người hâm mộ càng có cơ sở hy vọng sớm muộn cặp trai tài gái sắc này sẽ đến với nhau.

Dân mạng tranh cãi khi Ngô Diệc Phàm giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất

Thành viên cũ của EXO – Ngô Diệc Phàm đã được ghi nhận tài năng diễn xuất của mình bằng giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất. Giải thưởng được trao cho anh tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo Kim Hạc. Điều đáng nói là bên cạnh những ý kiến ủng hộ, chúc mừng thì cũng không ít người cho rằng diễn xuất của Ngô Diệc Phàm chỉ “thường thường bậc trung”, không xứng với giải thưởng.

Tình tứ tại lễ trao giải, Song Joong Ky và Song Hye Kyo khiến fan bấn loạn

Những tranh cãi nọ không phải không có lí do, bới liên hoan phim Kim Hạc vốn không được đánh giá cao về tính chuyên môn. Hạng mục giải thưởng mà Ngô Diệc Phàm được trao tặng cũng chỉ có 3 đề của dành cho Ngô Diệc Phàm, Vương Bảo Cường và Phùng Thiệu Phong. Và chỉ duy Ngô Diệc Phàm xuất hiện trong lễ trao giải nên chẳng có gì lạ nếu anh là chủ nhân giải thưởng này.

Tham gia không ít bộ phim như Có Một Nơi Chỉ Chúng Ta Biết, Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây, Tước Tích hay Hạ Hữu Kiều Mộc, tuy nhiên diễn xuất của Ngô Diệc Phàm vẫn không được đánh giá cao. Những bộ phim mà anh tham gia tuy thắng lớn về doanh thu nhưng thường không được đánh giá cao về chuyên môn. Diễn cứng, đơ và không thể hiện được cảm xúc – nhiều khán giả cho rằng anh chỉ là bình hoa di động trên màn ảnh

Tình tứ tại lễ trao giải, Song Joong Ky và Song Hye Kyo khiến fan bấn loạn

Dù có không ít những tranh cãi, nhưng giải thưởng vừa rồi cũng đã là một sự ghi nhận cho những cố gắng của Ngô Diệc Phàm. Hy vọng, với những bộ phim sắp tới, anh sẽ thay đổi cách nhìn của những khán giả khó tính nọ.

Việt Nam thua đậm khi đối đầu Nhật Bản

Thật đáng tiếc khi sau những chiến thắng liên tiếp, mới đây, trong trận đối đầu Nhật Bản, Việt Nam đã thua đậm với tỉ số 3 – 0

Điều này cũng không có gì quá bất ngờ. Trước giờ, Nhật Bản luôn là đội bóng có lối chơi đẳng cấp hơn Việt Nam rất nhiều. Dù năm nay, đội bóng của Hoàng Anh Tuấn đã thể hiện quá xuất sắc so với kỳ vọng của người hâm mộ, nhưng để đối đầu với một đối thủ nặng ký như Nhật Bản, u19 Việt Nam cần nhiều thời gian để nâng cao trình độ hơn.

Tình tứ tại lễ trao giải, Song Joong Ky và Song Hye Kyo khiến fan bấn loạn

Ngay trong hiệp 1, bàn thua sớm đã khiến u19 Việt Nam loạng choạng trước lối chơi của Nhật Bản. Suốt trận đấu, rất hiếm những pha bóng đe dọa khung thành đối phương. Thay vào đó, có lẽ do tâm lý thua sớm từ hiệp 1, u19 Việt Nam đá co cụm và phòng thủ nhiều hơn là tấn công.

Tuy nhiên, với trân thua vừa rồi, chúng ta có cơ hội để nhìn rõ hơn về khả năng của nền bóng đá Việt. U19 năm nay đã rất tiến bộ so với lứa trước, nhưng để tỉ thí với những nền bóng đá với đẳng cấp cao hơn, cần một quá trình dài hơi và cố gắng. Hy vọng, với thất bại vừa rồi, u19 Việt Nam sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm trên sân cỏ, để bước vào giải U20 Thế giới vào năm tới với những thành tích mới.

Các bạn thân mến, những tin tức vừa rồi cũng sẽ khép lại bản tin đọc báo giùm bạn của tuần này. Hãy chuẩn bị để bắt đầu những ngày nghỉ bình yên để chuẩn bị cho những ngày bận rộn tiếp theo nhé. Bản tin Đọc báo giùm bạn – được phát thanh trên blogradio.vn và kênh youtube.com/yeublogradio. Để tương tác với nhóm sản xuất, mời bạn truy cập địa chỉ facebook.com/yeublogviet

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top