Phát thanh xúc cảm của bạn !

HotNews 31/5/2016: MC Phan Anh và "60 phút mở" - Share cho không gian cộng đồng hay quan điểm cá nhân

2016-05-31 14:16

Tác giả: Giọng đọc: Nhím Xù

1. MC Phan Anh và “60 phút mở” – chỉ là trương trình truyền hình có dàn dựng

Với từ khoá “Phan Anh 60 phút mở”, Google cho 371.000 kết quả sau 0,48s.Với từ khoá “Phan Anh bị “đấu tố””, Google cho 10.600 kết quả trong 0,77s.Đại đa số các kết quả có được trong khoảng thời gian từ 45 phút đến 4 tiếng trước.

Hôm qua, chương trình 60 phút mở của nhà báo Tạ Bích Loan với câu chuyện xoay quanh việc MC Phan Anh chia sẻ video cá chết ở Vũng Áng trên Facebook trở thành đề tài bàn tán nóng hổi trên mạng xã hội. Chương trình do nhà báo Tạ Bích Loan chủ trì với sự tham gia của các vị khách mời gồm MC Phan Anh, nhà báo Hồng Thanh Quang, chuyên gia tâm lý hành vi Phạm Mạnh Hà, nhà báo Hoàng Minh Trí (biệt danh Cu Trí), nhiếp ảnh gia Na Sơn và Nguyễn Thái Sơn (chuyên gia nghiên cứu về mạng xã hội). Với chủ đề 'Động cơ sau mỗi chia sẻ trên mạng xã hội là gì?', nhà báo Tạ Bích Loan dùng câu chuyện MC Phan Anh đăng tải video thí nghiệm cá chết làm đề tài tranh luận. Điều khiến chương trình gây tranh cãi và vấp phải phản ứng dữ dội của khán giả là việc, những câu hỏi của nhà báo Tạ Bích Loan dường như cố tình dồn ép và quy chụp việc MC Phan Anh chia sẻ video thí nghiệm cá chết xuất phát từ động cơ xấu. Các vị khách mời cũng phân tích, đưa ra ý kiến đánh giá, trong khi chỉ một mình MC Phan Anh phản biện lại tất cả mọi người.

HotNews 31/5/2016: MC Phan Anh và "60 phút mở" - Share cho không gian cộng đồng hay quan điểm cá nhân

Nhiếp ảnh gia Na Sơn, một trong những khách mời tham gia chương trình đã lên tiếng trên trang cá nhân. Anh cho biết mình ủng hộ quan điểm của Phan Anh và thực sự nể nam MC vì bản lĩnh, sự chính trực. Anh cũng chia sẻ là clip phát trên tivi là đã được biên tập, cắt cup nhiều chứ trong cuộc tranh luận thì MC Phan Anh không hề lép vế.

Nếu bạn nghĩ VTV làm show đánh Phan Anh, tôi nghĩ bạn đã lầm. Với bất kỳ ai đã từng làm show trên truyền hình, bạn phải biết là sẽ có một sự phân vai. Ở đây không phải là diễn đâu, mà đơn giản cái vai trò (role) của anh là như thế. Ai đóng vai hiền, ai đóng vai ngốc nghếch, ai vai phản diện, có cả hết đó. Vì nó tạo ra màu sắc cho một show, nó không bị một màu. Một show không có tranh luận, không tạo ra môi trường tranh luận là một show thất bại hoàn toàn. Một show trên truyền hình, qua bàn tay biên tập, cắt tới cắt lui, dựng lên dựng xuống đều có dụng ý cả.

Và dụng ý của chị Loan là gì? Là mượn một câu chuyện để nhắc nhở chúng ta rằng: việc chia sẻ trên mạng xã hội có ý nghĩa quan trọng và hãy thận trọng khi nhấn vào nút share.Đừng share những thông tin mà bạn chưa biết chắc, đừng kích động thêm tiêu cực, đừng làm náo loạn thêm một xã hội vốn đã tràn ngập những lo âu. Hãy chia sẻ nhiều hơn những điều tích cực, để cuộc sống có thêm chút gam màu tươi sáng.

2. Vì sao Việt Nam không đồng ý để đội quân bắn tỉa Mỹ bảo vệ ông Obama?

Khi tiền trạm địa điểm, mật vụ Mỹ quan sát tòa nhà 25 tầng có không gian thoáng đãng có thể quan sát toàn bộ Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, nơi Tổng thống Obama sẽ đến dự và có bài phát biểu quan trọng về quan hệ hai nước.Phía Mỹ đặt ra yêu cầu thời điểm Tổng thống đến, tất cả các căn hộ có cửa sổ của tòa nhà hướng về Trung tâm hội nghị phải đóng cửa. Phía Việt Nam đã thẳng thắn trả lời phía mật vụ Mỹ là môi trường an ninh Việt Nam rất tốt, lực lượng bảo vệ của VN hoàn toàn đảm bảo tốt nhiệm vụ. Hơn nữa, đây là nhà của nhân dân nên người dân có quyền mở hay đóng cửa, Việt Nam không ép buộc người dân phải đóng cửa.

HotNews 31/5/2016: MC Phan Anh và "60 phút mở" - Share cho không gian cộng đồng hay quan điểm cá nhân

Phía Mỹ cũng đã đề nghị VN cho phép sử dụng lực lượng bắn tỉa để bảo vệ Tổng thống Obama trong chuyến thăm. Không những vậy, đội chó nghiệp vụ (K9) của họ đều phải được đến các trụ sở sẽ diễn ra các buổi tiếp xúc, làm việc chính thức, các cuộc hội đàm, tiếp kiến các nhà lãnh đạo VN. Họ cũng muốn áp đặt chiến thuật bảo vệ của mật vụ Hoa Kỳ trên đất nước VN. Tóm lại, phía Mỹ luôn muốn họ phải là lực lượng chính trong bảo vệ Tổng thống; lực lượng của họ phải kiểm soát được tất cả.

Theo đó, VN đã đàm phán để Mỹ phải chấp thuận lực lượng công an, quân đội VN, tùy theo chức năng nhiệm vụ, phải là lực lượng nòng cốt, lực lượng trực tiếp trong công tác bảo vệ Tổng thống. Còn mật vụ, an ninh Mỹ đi tháp tùng Tổng thống sang thăm VN chỉ là lực lượng phối hợp.

"Phía Mỹ đặt ra yêu cầu bố trí đội quân bắn tỉa bảo vệ các chốt vị trí như khách sạn, các điểm cao, chúng tôi nói chúng tôi hoàn toàn kiểm soát được. Để thuyết phục, tôi cho họ xem súng bắn tỉa của đội quân cảnh vệ và đội xạ thủ. Họ được nhìn con người, trang phục, vũ khí… của lực lượng cảnh vệ Việt Nam. Họ thấy rất ổn nên tự rút lui, không sử dụng đội quân bắn tỉa của mình và tuân thủ, chấp thuận theo phương án bảo vệ của cảnh vệ VN", Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Thiếu tướng Lương Văn Khang kể.

Trong các lần tiền trạm, khi Mỹ đưa ra các yêu cầu không cần thiết, VN luôn thuyết phục có đủ sức về lực lượng và phương tiện để đảm bảo môi trường an ninh tốt nhất, tác chiến bảo vệ trong suốt chuyến thăm của Tổng thống Obama. Đã không có bất cứ chuyện bất trắc nào xảy ra. Ông Khang cho hay sau mỗi hoạt động, các nhóm trưởng bảo vệ của mật vụ Mỹ luôn nhắn với phía VN rằng “very good” (rất tốt), "perfect" (hoàn hảo).

3. Sau 15 tháng sống chung, Amber Heard có thể "ẵm" hơn 444 tỷ đồng từ Johnny Depp

Những ngày này, việc nam tài tử Cướp biển vùng Caribbe – Johnny Depp bị vợ song giới đệ đơn đòi ly dị chỉ sau hai ngày mẹ anh mất khiến dư luận toàn thế giới xôn xao. Tưởng chừng vụ ly hôn giữa Johnny Depp và Amber Heard chỉ kết thúc trong nhẹ nhàng nhưng việc cô đào này tố chồng bạo hành, đánh đập lại làm dậy sóng dư luận hơn bao giờ hết.

HotNews 31/5/2016: MC Phan Anh và "60 phút mở" - Share cho không gian cộng đồng hay quan điểm cá nhân

Cuối tuần trước, Amber Heard xuất hiện với gương mặt bầm tím tham dự phiên tòa đầu tiên và sau đó òa khóc trong xe hơi. Nhưng đến ngày hôm qua, nụ cười mãn nguyện của người đẹp bên cạnh một người bạn lúc rời khỏi văn phòng luật sư lại khiến công chúng dậy sóng. Báo chí nước Anh cho hay Amber Heard có thể ẵm ngay 20 triệu đô la (hơn 444 tỷ đồng) sau vụ ly hôn ồn ào này. Trong phiền tòa tuần trước, Johnny không có mặt mà ủy quyền cho luật sư của mình. Vị luật sư của nam diễn viên bác bỏ yêu cầu đòi trợ cấp 50.000 đô la (hơn 1 tỷ đồng) mỗi tháng, 125.000 đô la (gần 3 tỷ) chi phí pháp lý của Amber Heard. Tuy nhiên, theo luật pháp California, người đẹp lưỡng tính này vẫn có thể an nhiên hưởng một nửa số tiền trong khối tài sản khổng lồ của chồng cũ kể từ khi hai người kết hôn 15 tháng trước.

4. Nhã Phương lại lận đận tình duyên trong ‘Tuổi thanh xuân 2’

Trao đổi với báo chí, Nhã Phương cho biết, phần 2 của bộ phim “Tuổi thanh xuân” dự kiến sẽ ra mắt khán vào cuối tháng 10/2016 trên kênh VTV3. Trong “Tuổi thanh xuân 2”, ngoài tính cách, ngoại hình của Nhã Phương cũng sẽ có sự thay đổi đáng kể. Sau mái tóc ngắn dễ thương ở đầu phần 1, mái tóc xoăn dài dịu dàng của cuối phần 1 thì ở phần 2, Nhã Phương được tạo hình với mái tóc đen dài.

HotNews 31/5/2016: MC Phan Anh và "60 phút mở" - Share cho không gian cộng đồng hay quan điểm cá nhân

Chia sẻ về phần 2 bộ phim “Tuổi thanh xuân”, Nhã Phương cho biết, trong phần này nhân vật Linh sẽ có nhiều sự đột phá, dễ khiến mọi người đồng cảm hơn so với phần 1. Trong phần 2, cặp đôi Linh - Junsu cũng gặp nhiều sóng gió và Linh sẽ phải mạnh mẽ đối diện với những khó khăn đó. Trước đó, vào ngày 20/05 vừa qua, Nhã Phương đã lên đường sang Hàn Quốc để thực hiện phần 2 bộ phim “Tuổi thanh xuân”. Cô sẽ lưu lại xứ sở Kim chi tới giữa tháng 6 và sau đó trở về Việt Nam để tiếp tục các phân cảnh tiếp theo của “Tuổi thanh xuân 2” tại Đà Nẵng tới cuối tháng 8.

“Tuổi thanh xuân 1” kết thúc chưa toàn vẹn khiến nhiều khán giả không hài lòng, có lẽ đó cũng là cái cớ cho phần 2 tiếp nối mạch câu chuyện của phần trước. Ngoài hai diễn viên chính, các diễn viên khác có sự thay đổi lớn.

Kang Tae Oh trong cuộc trả lời phỏng vấn tại Hàn Quốc gần đây cho biết, anh hạnh phúc khi được tham gia tiếp phần hai, cố gắng để đền đáp tình cảm khán giả yêu mến, trao tặng Giải thưởng “Nam diễn viên được yêu thích nhất” tại Lễ trao giải VTV Award.

Theo Thu Trang tổng hợp.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top