Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tham gia sự kiện nhận quà miễn phí - “Mánh” lừa mới trên Facebook

2011-07-21 15:29

Tác giả:


Gần đây, không ít người dùng Facebook tại Việt Nam nhận được lời mời tham gia một sự kiện (event) hấp dẫn, mà chỉ cần thực hiện theo một vài hướng dẫn đơn giản là có thể nhận được những phần quà miễn phí. Tuy nhiên, đây là một dạng lừa đảo mới trên Facebook.

Tham gia, quảng bá cho sự kiện và nhận áo phông miễn phí

Những ngày gần đây, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Facebook của mình, T.Tran nhận được hàng loạt thông báo, với nội dung giống nhau, mời bạn tham gia vào sự kiện để nhận áo phông miễn phí.
 

Những lời mời tham gia sự kiện khác nhau, với nội dung tương tự được gửi đến liên tục.

Tò mò bởi lời mời hấp dẫn, lại được gửi đến từ chính những người bạn có trong danh sách của mình, T.Tran đã không ngại ngần kích vào trang sự kiện.

 
Khi truy cập vào trang sự kiện, cách thức hướng dẫn để tham gia rất chi tiết, như phải nhấn Like trên 1 trang Facebook khác, và điền cỡ áo lên tường của trang sự kiện… 

 
Tuy nhiên, tuyệt nhiên không hề có thông tin về cách nhận giải thưởng, cũng như cách thức để chọn ra người trúng giải. Đặc biệt, một điều khá lạ là không hề có bất kỳ thông tin nào từ nhà tài trợ, nên việc phát tặng áo, khi mà số lượng áo và quà tặng lớn như vậy phải mất 1 số tiền không hề nhỏ để thực hiện.
 
Lời hướng dẫn tham gia sự kiện chi tiết, nhưng không hề có thông tin về cách nhận giải thưởng
 
Không chỉ áo phông in biểu tượng Facebook, mà còn những kiểu “biến tướng” khác như áo phông in hình tình yêu hay túi xách… cũng là những vận dụng được đưa ra làm phần thưởng cho các sự kiện.
 
Một sự kiện mà phần thưởng chính là cặp sách
 
Chỉ cần dạo quanh các trang sự kiện có quà tặng này, có thể dễ dàng nhận thấy số người tham gia rất đông, thậm chí có sự kiện còn thu hút được hơn 100.000 người tham gia, nhưng số người đã nhận được phần thưởng từ các sự kiện này vẫn chỉ là “số 0 tròn trĩnh”.
Một sự kiện với hơn 100.000 người tham gia
 
Một cách lừa đảo mới trên Facebook

 
Được biết, hình thức mời tham gia sự kiện để nhận quà tặng này có xuất xứ từ nước ngoài. Khi mà những người tham gia sự kiện muốn trúng giải, không chỉ nhấn “Thích” 1 trang Facebook nào đó, mà còn phải download và cài đặt thêm ứng dụng, hoặc click vào quảng cáo mới được xem là hợp lệ.
 
 
Với cách thức này, chủ nhân của các sự kiện có thể “kiếm lợi bất chính” bằng việc những người tham gia “nhẹ dạ cả tin” nhấn vào quảng cáo đã được bày ra sẵn, để thu về những khoảng tiền từ quảng cáo. Trong khi đó, “quà tặng” thì vẫn chưa thấy đâu.

 
Nguy hiểm hơn, việc yêu cầu download và cài đặt thêm các ứng dụng sẽ là 1 cách để lây nhiễm và lan truyền mã độc hay các phần mềm gây hại trên máy tính.

 
Có phần “nhẹ nhàng” và “hiền lành” hơn, các sự kiện dạng này trên Facebook của Việt Nam đa phần chỉ nhằm câu khách và lôi kéo lượng thành viên cho các trang Facebook cá nhân. Tuy nhiên, cũng không ai biết trước được, trong tương lai, liệu có loại phần mềm gián điệp hoặc virus nào lợi dụng sự kiện này để lan truyền rộng rãi hay không.

 
Đặc biệt, với việc yêu cầu những người tham gia phải gửi thư mời đến toàn bộ bạn bè của mình, việc nhân rộng và tăng nhanh số lượng người tham gia vào sự kiện chỉ xảy ra trong 1 thời gian rất ngắn.

 
Sự thực, với số lượng phần thưởng và số người tham gia lớn như vậy, số tiền đầu tư phải bỏ ra không hề nhỏ. Hơn nữa, việc tạo 1 event (sự kiện) trên Facebook là điều đơn giản mà ai cũng có thể thực hiện được. Do vậy, hãy cảnh giác trước những lời mời hấp dẫn này, để không trở thành “tay sai” cho những kẻ  chủ mưu đứng sau, và hơn hết, để lòng tin không bị lợi dụng.
 
Theo Dân Trí

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

Vòng tròn hiu quạnh

Vòng tròn hiu quạnh

Diệu cũng nhận ra vì sao mẹ cô nói những bài học của sách vở là cần thiết, nhưng những bài học của cuộc đời lại vô cùng quan trọng và sẽ giúp con người ta học được nhanh hơn, dễ cảm thấu hơn và dễ đối mặt hơn với biết bao chuyện lớn nhỏ của cuộc đời sau này.

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Hình như, có những thứ vẫn luôn nguyên vẹn như vậy đấy cậu nhỉ? Chỉ có tôi là nghĩ nó thay đổi thôi.

Tình chung

Tình chung

Tôi, một gã khờ yêu thơ, Thuở ấy tương tư mối tình hờ Trọn lòng thương nhớ dáng em xinh

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Để tiết kiệm tiền, các chuyên gia tài chính khuyên bạn nên bắt đầu với 5 điều này, nếu không bạn sẽ hối hận về sau.

back to top