Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nửa cuối năm 2020, các con giáp không nên làm điều gì để tránh xa xui rủi

2020-06-06 01:35

Tác giả:


Theo tử vi, nửa cuối năm 2020 những con giáp này nên tránh xa một số việc để đảm bảo vận trình thuận lợi hanh thông, tránh những xui xẻo, sai lầm không đáng có.

 

1. Thìn, Dần, Sửu chớ vội đầu tư 

Theo tử vi cuối năm 2020, 3 tuổi Thìn, Dần, Sửu tốt nhất nên tránh xa việc đầu tư. Đây thực sự không phải là thời gian vượng cát tinh với 3 con giáp này.

Cụ thể, theo tử vi, vận trình của người tuổi Thìn, Dần, Sửu nửa cuối năm này không thực sự tốt. Bản mệnh không đến mức khó khăn tiền bạc song nếu bỏ tiền đi đầu tư khó thu về được thành quả như mong đợi.

tuoi-dan

Bản mệnh có những dự án ấp ủ đã lâu và rất muốn thực hiện song phải nhớ rằng, thời điểm thực hiện đóng một vai trò khá quan trọng. Thương trường không hề đơn giản và muốn thành công đòi hỏi bản thân phải cẩn trọng trong từng đường đi nước bước. 

Nửa cuối năm 2020, với người tuổi Thìn, Dần và Sửu, cách tốt hơn là chờ đến thời điểm khác, giữ tiền trong túi thay vì đem đầu tư dự án lớn. Dự án tính chất càng mạo hiểm càng nên tránh xa dù lợi nhuận hứa hẹn là lớn. Chỉ cần một bước đi thiếu thận trọng, sai lầm có thể khiến bản mệnh phải trả giá bằng tiền bạc. 

tuoi-suu-2

2. Tuất, Sửu, Mùi không nên vay mượn 

Tử vi 12 con giáp nửa cuối năm 2020 nói rằng, tuổi Tuất, Sửu, Mùi dù là cho vay hay đi vay cũng không nên làm trong khoảng thời gian này. Theo đó, 3 con giáp này sẽ rất dễ vướng phải vận xui , tự đưa mình vào chuyện phiền não khi vay tiền hoặc cho người khác vay tiền. 

Giúp đỡ người khác là điều tốt song cần biết nói lời từ chối tùy từng trường hợp. Nếu nhận thấy người đó không đủ tin tưởng hay đơn giản là bản mệnh đang không quá rủng rỉnh tiền bạc, hãy nói lời từ chối. Cho vay thì dễ, đòi lại mới là chuyện khó.

tuoi-tuat-2

Theo tử vi, người tuổi Tuất, Sửu, Mùi sẽ dễ gặp sự cố khi cho vay hoặc đi mượn tiền người khác. Tốt nhất nên dựa vào chính những gì mình có, vốn chưa đủ có thể chờ sang một thời điểm khác thích hợp hơn hoặc vẫn triển khai kế hoạch nhưng với quy mô phù hợp. 

3. Mão, Hợi, Tỵ chớ chần chừ 

Thái độ chần chừ, do dự khi đưa ra quyết định là điều ngăn cản không ít người đến với thành công. Khi gặp phải vấn đề khó khăn, những việc không đem lại cho bản thân sự hứng thú, chúng ta dễ nảy sinh thái độ trốn tránh, muốn tìm cách trì hoãn, đẩy việc cho người khác.

tuoi-mao_(1)

Hãy nhớ rằng, cách giải quyết là đối mặt chứ không phải trốn tránh. Có thể bạn chưa thành công song mỗi vấp ngã sẽ cho bạn những kinh nghiệm để trưởng thành hơn, đóng góp cho thành công sau này. Rồi một ngày nhìn lại những gì đã qua, ta sẽ thầm cảm ơn những gian nan giúp ta thêm mạnh mẽ. 

Theo tử vi, trong nửa cuối năm 2020, 3 tuổi Mão, Hợi, Tỵ chớ nên chần chừ, đặc biệt là trong công việc. Cơ hội không phải lúc có và không có con đường nào đến thành công chỉ trải thảm nhung. 

4. Thân, Ngọ, Dậu nên bình tĩnh 

Trong 6 tháng cuối năm 2020, 3 tuổi Thân, Ngọ, Dậu được khuyên nên giữ sự bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh.

Họ là những người đôi khi vì quá bốc đồng, vội vã, muốn thể hiện bản thân mà đưa ra những quyết định nóng vội. Về bản chất, điều này xuất phát từ việc họ muốn khẳng định bản thân mình song cần phù hợp với từng hoàn cảnh. Nên có sự xem xét các yếu tố khác để đảm bảo cho sự thành công của mình hơn. 

tuoi-ngo-2

Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Đừng nóng vội và bỏ qua những sự giúp đỡ quý giá. Một phút lỡ lời có thể khiến bạn mất điểm trong mắt quý nhân và mất đi một sự giúp đỡ. Hãy giữ mình bình tĩnh, quan tâm đến cảm xúc của người khác nhiều hơn. Chậm mà chắc chính là những gì dành cho người tuổi Thân, Ngọ, Dậu trong nửa cuối năm này.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo. 

Theo Thời Đại

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

back to top